Pháp luậtAn ninh, trật tự

Chấn chỉnh, lập lại trật tự an toàn giao thông

10:00 - Chủ Nhật, 08/10/2023 Lượt xem: 5017 In bài viết

ĐBP - Sau gần 2 tháng lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đồng loạt ra quân tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container đã góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT). Hoạt động này đã kịp thời phát hiện các sai phạm; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành của đơn vị doanh nghiệp, chủ xe, lái xe khách, xe container cũng như người tham gia giao thông.

Ðội CSGT trật tự, Công an huyện Mường Nhé kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm đối với xe ô tô vận tải. Ảnh: Mai Phương

Mường Nhé là huyện vùng cao biên giới, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT của đồng bào các dân tộc còn hạn chế. Trước thực trạng đó, Ðội CSGT trật tự, Công an huyện Mường Nhé đã phân công cán bộ, chiến sĩ tích cực xuống cơ sở tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho người dân. Cùng với đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm trật tự ATGT. Ðặc biệt là tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát nhất là vào các ngày nghỉ và thời gian ngoài hành chính. Trong đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn, Công an huyện Mường Nhé bám sát các nội dung Chỉ thị số 10 của Chính phủ, Kế hoạch 382 của Bộ Công an và Kế hoạch 2433 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân với nhiều hình thức.

Trung tá Pờ Pờ San, Ðội trưởng Ðội CSGT trật tự (Công an huyện Mường Nhé) cho biết: Từ đầu tháng 8, đơn vị đã tiến hành điều tra cơ bản, thu thập đầy đủ các thông tin doanh nghiệp, cá nhân là chủ phương tiện (tên, địa chỉ, số điện thoại, tổng số phương tiện sử dụng, biển số xe, năm sản xuất, loại xe, loại hình hoạt động). Danh sách lái xe, giấy phép lái xe, tuyến đường hoạt động, các điểm trung chuyển, đón - trả khách, bến bãi, quá trình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, lái xe để phục vụ hiệu quả cho việc tổng kiểm tra. Từ ngày 1/8 đến ngày 2/10, lực lượng CSGT trật tự huyện Mường Nhé đã tổng kiểm soát 980 lượt xe; trong đó 900 lượt xe khách và 80 lượt xe ô tô vận tải hàng hóa; phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm (7 xe ô tô khách, 3 xe ô tô vận tải hàng hóa).

Từ khi triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container đến nay, các doanh nghiệp, chủ xe và lái xe đồng thuận, tham gia chấp hành nghiêm các quy định. Qua đó, nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa  bằng container trên các tuyến địa bàn tỉnh.

Ông Ðào Trọng Thao, Trưởng văn phòng đại diện Công ty Liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân, chi nhánh tỉnh Ðiện Biên cho biết: Hiện nay, chi nhánh có 10 đầu xe khách hoạt động trên tuyến Ðiện Biên - Hà Nội; quản lý, ký hợp đồng với 23 lái xe. Chi nhánh thường xuyên rà soát, thực hiện đầy đủ yêu cầu đối với phương tiện và đội ngũ lái, phụ xe. Trong đợt này, 100% đầu xe đã ký cam kết chấp hành nội quy về kỹ thuật xe và vận hành. Ðồng thời, chi nhánh thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền để lái xe chấp hành nghiêm quy định. Quá trình hoạt động đón trả khách đúng nơi quy định, vào bến bãi, tuân thủ lộ trình đã đăng ký.

Trong đợt tổng kiểm soát lần này (gồm 2 giai đoạn), công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân. Giai đoạn 1 (từ ngày 1 - 14/8) các đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự ATGT. Giai đoạn 2 (từ ngày 15/8 -15/10), lực lượng CSGT toàn tỉnh tập trung tổng kiểm tra, rà soát về các hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, quản lý lái xe, điều kiện của người điều khiển phương tiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container. Qua kiểm tra thực tế cho thấy một số lỗi phổ biến, như: Xe khách không phát vé cho hành khách, chở hàng không đúng quy định, xe hợp đồng nhưng không ghi đầy đủ thông tin, danh sách hành khách. Với xe container thường có lỗi: Mở cửa sau, không có giấy vận tải hàng hóa. Ngay khi phát hiện, lực lượng CSGT kiên quyết xử lý kết hợp nhắc nhở, tuyên truyền cho chủ xe, lái xe.

Thượng tá Nguyễn Ðình Quân, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: Phòng CSGT và đội CSGT các huyện, thị xã, thành phố huy động 100% lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai phương án tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm. Các tổ công tác tập trung kiểm tra vi phạm về quy tắc giao thông và điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện. Trong đó, chú ý đến vi phạm nồng độ cồn, ma tuý; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải; tốc độ, phần đường, làn đường; dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người quy định; giấy phép lái xe, đăng ký, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; lệnh vận chuyển, tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải; hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách; lắp camera giám sát và thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô kinh doanh vận tải; phù hiệu.

Kết quả giai đoạn 1 đợt tổng kiểm soát, lực lượng CSGT triển khai nắm thông tin đối với 161 chủ phương tiện là doanh nghiệp, 100 chủ phương tiện là cá nhân; 2.311 lái xe tham gia vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container; 10 bến xe, 5 điểm trung chuyển, đón trả khách; 3 kho hàng, nhà máy; 6 bến bãi, mỏ vật liệu. Tổ chức ký cam kết đối với 118 lượt chủ phương tiện là doanh nghiệp, 78 lượt chủ phương tiện là cá nhân, 9 bến xe, 6 điểm trung chuyển đón trả khách và 2.063 lái xe khách, vận tải hàng hoá bằng container chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Trong giai đoạn 2, đến thời điểm này lực lượng CSGT toàn tỉnh đã thực hiện 1.056 ca tuần tra kiểm soát với 4.259 lượt cán bộ, chiến sĩ; phát hiện, xử lý 427 trường hợp vi phạm (375 xe ô tô khách, 36 xe taxi, 14 xe ô tô chở hàng hoá và 2 xe container); tước 18 giấy phép lái xe. Qua đó góp phần chấn chỉnh, đưa hoạt động vận tải khách và vận tải hàng hóa bằng container vào nền nếp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với chủ phương tiện và lái xe.

Mai Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top